Làm giả giấy tờ tìm đường xuất cảnh

Làm giả giấy tờ tìm đường xuất cảnh
TPO - Bị trục xuất về nước và cấm nhập cảnh trở lại Nga do cư trú bất hợp pháp nhưng Sơn đã làm giả chứng minh thư hòng qua mặt cơ quan chức năng để có hộ chiếu xuất cảnh.
 Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Văn Sơn.

Ngày 24-10, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn về hành vi sử dụng giấy tờ giả nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức, qui định tại Điều 267 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, ngày 4-10, trong khi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp hộ chiếu, cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) phát hiện một thanh niên đến xin cấp hộ chiếu với Chứng minh Nhân dân mang tên Nguyễn Văn Chương (SN 1978, ở xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng) nhưng có đặc điểm nhân dạng miêu tả trên CMND không giống với đặc điểm nhân dạng thực của người đến làm thủ tục xin cấp hộ chiếu. Cán bộ Phòng Quản lý XNC đã yêu cầu nam thanh niên này về chính quyền địa phương nơi cư trú xin xác nhận. Lo sợ, đối tượng này bỏ luôn CMND đi mất.

Đến ngày 15-10, đối tượng kể trên quay trở lại Phòng QLXNC tiếp tục xin cấp hộ chiếu nhưng lại xuất trình một CMND mang tên khác là Nguyễn Văn Thành (SN 1977, ở thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

Hai chứng minh thư được làm giả khá tinh vi
Hai chứng minh thư được làm giả khá tinh vi.

Với chứng cứ làm giả hai CMND rất tinh vi, lực lượng an ninh Hải Phòng tiến hành tạm giữ đối tượng này. Tại Cơ quan An ninh Điều tra Hải Phòng, đối tượng khai nhận ban đầu là Nguyễn Văn Sơn (42 tuổi, ở xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Khi ở quê, Sơn làm thợ xây.

Năm 2008, Sơn xuất cảnh trái phép sang Nga. Năm 2010, Sơn bị trục xuất về nước và cấm nhập cảnh trở lại do cư trú bất hợp pháp. Muốn tìm đường xuất ngoại sang Nga làm ăn, Sơn sử dụng liền hai CMND giả hòng qua mặt cơ quan chức năng để có hộ chiếu thì bị bắt.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.