Làm quen trên Internet, 3 cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Qua quen biết trên mạng, Trang và Phong đã lừa bán 2 em T.P. và P. sang Trung Quốc bán với giá 150 triệu đồng.

Công an tỉnh Hải Dương nhận đơn trình báo của hai em Trần T.T.P. (17 tuổi) và Nguyễn T.P. (16 tuổi trú tại huyện Mỹ Hào, Hưng Yên), về việc bị là Nguyễn Thị Trang (18 tuổi, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) và Nguyễn Quang Phong (21 tuổi, trú tại huyện Lục Nam, Bắc Giang) lừa bán sang Trung Quốc.

Do quen biết trên mạng, tháng 4/2015, Trang và Phong đã rủ em Trần T.T.P. và Nguyễn T.P. cùng với em Nguyễn T.T. (15 tuổi, cùng trú tại Mỹ Hào, Hưng Yên) đi sang Trung Quốc chơi. Sau đó Trang và Phong đã bán 3 em cho 1 người Trung Quốc (chưa rõ lý lịch) lấy 45.000 nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng).

Đến tháng 9/2015, em Trần T.T.P. và chị Nguyễn T.P., bị Công an Trung Quốc bắt và trục xuất về Việt Nam. Sau khi may mắn "thoát" về nước. 2 em đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Sau khi xác minh làm rõ, ngày 15/10, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Quang Phong để điều tra về hành vi Mua bán người.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG