Lạng Sơn: 26 năm tù cho những kẻ “hiếp dâm” trong vụ án hy hữu

Lạng Sơn: 26 năm tù cho những kẻ “hiếp dâm” trong vụ án hy hữu
Rủ bạn hiếp dâm người yêu của chính mình, Đinh Văn Thành bị tuyên phạt 10 năm tù. Hai "đồng đội" khác của Thành cũng phải 16 năm ngồi bóc lịch trong nhà đá.

Do uống rượu say và sinh lý “có vấn đề” nên Đinh Văn Thành (sinh năm 1985) trú quán tại Bản Đoỏng, Tri Phương - Tràng Định - LS đã bàn với Đinh Văn Tựu (sinh 1982) và Đinh Văn Báo (sinh năm 1978) để hiếp người yêu của Thành tên là Mùng Thị H. (sinh 1988 - trú quán tại xã Quốc Khánh - Tràng Định - LS).

Đêm 14/9/2004, bọn chúng đã thực hiện hành vi đồi bại và sau đó Mùng Thị H. đã làm đơn tố cáo lũ “yêu xanh”. Tòa án ND tỉnh LS vừa đem vụ án ra xét xử.

Đứng trước vành móng ngựa, 3 tên đã cúi đầu nhận tội, HĐXX đã tuyên phạt: Đinh Văn Thành với vai trò chủ mưu lĩnh án 10 năm tù giam, Đinh Văn Tựu - người thực hiện hiếp dâm lĩnh án 9 năm tù giam và Đinh Văn Báo – người giúp sức cho Tựu lĩnh 7 năm tù giam.

Đồng thời các bị cáo còn phải đền bù tổn hại danh dự, nhân phẩm, sức khỏe cho nạn nhân là 5 triệu 200 ngàn đồng. 

MỚI - NÓNG