Lạng Sơn: Trùm ma túy đội lốt nữ doanh nhân thành đạt

Bà Nga với vỏ bọc là doanh nhân thành đạt để dễ bề buôn bán ma túy. Ảnh: TL
Bà Nga với vỏ bọc là doanh nhân thành đạt để dễ bề buôn bán ma túy. Ảnh: TL
TPO - Với mác là giám đốc một doanh nghiệp làm ăn phát đạt ở thành phố Lạng Sơn, bà Nga giao du quảng đại, tìm mánh bạn hàng buôn bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên biên giới. 

Sáng 28/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng Lý Thanh Nga (SN 1974), trú tại đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Tang vật thu giữ tại nhà bà Nga là 6 túi nilon có chứa chất tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng 5,8kg; bà Nga thừa nhận nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá.

Theo điều tra ban đầu, núp dưới vỏ bọc là Giám đốc Công ty TNHH chăn nuôi, trồng trọt Lý Gia Trang, được coi là doanh nhân thành đạt tại địa phương, bà Nga đã liên tục di chuyển đến các địa bàn móc nối với các đối tượng, giao dịch mua bán, vận chuyển ma túy một thời gian dài. Chân rết của bà Nga buôn Heroin (dạng bánh) sang bên kia biên giới và mua ma túy đá từ Trung Quốc để mang về Việt Nam tiêu thụ.

Lạng Sơn: Trùm ma túy đội lốt nữ doanh nhân thành đạt ảnh 1

Gần 6 kg ma túy đá thu được ở gia đình bà Nga. Ảnh: Hoàng Anh

Trước đó, vào đêm khuya 25/10, Công an phát hiện, bắt quả tang Đỗ Thị Lệ (SN 1984), trú tại lô 1, khu Tân Lập, phường Quỳnh Lô, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang vận chuyển 1 kg ma túy đá trên xe taxi BKS 12A-070.49 lưu thông từ Lạng Sơn về xuôi Hà Nội tiêu thụ.

Từ lời khai của Lệ, lực lượng chức năng Lạng Sơn đã có cơ sở để tìm ra chân tướng của bà Nga.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, 2 bà Nga và Lệ đều đã có tiền án về tội buôn bán, vận chuyển ma túy. Ra tù được vài năm, vẫn thói ngựa quen đường cũ; hai đối tượng này lại cấu kết với nhau tạo nên đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG