Lập đường dây ma tuý Bắc – Nam sau khi ra tù

Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.
TPO - Vừa được đặc xá khỏi án chung thân nhưng ra tù đối tượng bắt tay ngay vào buôn bán cái chết trắng. Cả nhóm thiết lập đường dây ma tuý từ Bắc vào Nam qua đường chuyển phát nhanh hàng không.

Ngày 5/10, sau ba ngày xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình các bị cáo Đàm Trọng Thắng (SN 1953, ở Đồng Nai), Hoàng Bích Ngọc (SN 1985, ở TP HCM), Nguyễn Huy Thông (SN 1982, ở Hà Nội) cùng về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Riêng Đàm Trọng Thắng từng bị kết án chung thân về tội tham ô tài sản và mới được đặc xá sau khi chấp hành 20 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Tạ Chung Thành (SN 1991, ở Hà Nội) nhận án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1982, ở Hà Nội) nhận 18 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, tháng 4/2015, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Huy Thông và Hoàng Bích Ngọc tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 2.800 viên ma túy tổng hợp (hơn 866 gram) và 1 túi nilon đựng 2,387 gram Methamphetamine.

Từ hành vi phạm tội quả tang của Ngọc cùng đồng bọn, đường dây mua bán ma túy do Đàm Trọng Thắng cầm trịch cũng nhanh chóng lộ diện. Theo đó, đầu năm 2014, Thắng và Ngọc bắt đầu cặp kè, chung sống với nhau bất chấp chênh lệch tuổi tác.

Tháng 3/2015, tại một quán bar, Thông gặp và thống nhất với Thắng nhằm thiết lập đường dây ma túy từ Bắc vào Nam. 

Ngọc cùng Thông nhiều lần đóng gói ma túy đá, gửi theo đường phát nhanh vào TP.HCM cho Thắng. 

MỚI - NÓNG