Lên Facebook rao bán động vật hoang dã

Phan Huỳnh Anh Khoa tại tòa quận Tân Bình chiều 21/6. Ảnh: Tân Châu.
Phan Huỳnh Anh Khoa tại tòa quận Tân Bình chiều 21/6. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Chiều nay (21/6), TAND quận Tân Bình, TP HCM đã tuyên phạt Phan Huỳnh Anh Khoa (sinh 1993, ngụ tại TP.HCM) 5 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Ngoài án tù, tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải nộp phạt 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Khoa thuê mặt bằng ở đường Trần Thánh Tông (quận Tân Bình) để mua bán động vật. Sáng 3/12/2015, một người không rõ lai lịch liên lạc với Khoa bằng điện thoại. Người này hỏi mua 9 cá thể rái cá với giá 3,5 triệu đồng/con, 1 cá thể Vọoc chà vá chân đen giá 6 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, Khoa mang hàng đến điểm hẹn thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Tại tòa chiều nay, Khoa khai nhận mình rao thông tin mua, bán động vật hoang dã trên Facebook từ tháng 7/2015. Khoa thường nhận hàng tại bến xe, giao tiền cho chủ xe, không rõ lai lịch người bán hàng. Sau khi bị bắt, bị cáo tự nguyện giao nộp 10 cá thể động vật.

Ngoài khai nhận hành vi phạm tội, Khoa cũng cho rằng mình bán các loài động vật quý hiếm này, không nhằm mục giết giết hại ăn thịt. Mà đơn giản chỉ nghĩ người ta có thể chăm sóc, yêu quý những loài này như thú cưng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.