Liên tục xảy ra bể nợ tiền tỷ ở thủ phủ hồ tiêu

Liên tục xảy ra bể nợ tiền tỷ ở thủ phủ hồ tiêu
TP - Ngày 16/7, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bể nợ với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 13/7, nhiều người tụ tập tại nhà bà Lê Thị Hiền (SN 1979) ở làng Amo, xã Bờ Ngoong để siết nợ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Theo xác minh của công an, bà Hiền làm nghề kinh doanh nông sản. Từ năm 2004 đến nay, bà Hiền đã vay nợ của 18 hộ dân (14 hộ tại xã Bờ Ngoong và 4 hộ tại thị trấn Chư Sê) số tiền gần 7,7 tỷ đồng, hiện bà xác nhận  không còn khả năng thanh toán.

Đây là vụ bể nợ tiền tỷ thứ 3 trong vòng 3 tháng nay tại thủ phủ hồ tiêu Chư Sê. Trước đó, vào đầu tháng 6, tại thị trấn Chư Sê cũng xảy ra vụ vỡ nợ gần 5 tỷ đồng.

Trung tuần tháng tư, DNTN Sáu Đào chuyên kinh doanh nông sản do bà Ngô Thị Đào làm chủ cũng tuyên bố bể nợ với số tiền lên đến 50 tỷ đồng khiến nhiều hộ dân điêu đứng.

MỚI - NÓNG