Lời khai man rợ của kẻ hiếp, giết cô bé 7 tuổi

Kẻ sát hại bé gái 7 tuổi và ngôi nhà hoang nơi nghi can này lẩn trốn và bị bắt.
Kẻ sát hại bé gái 7 tuổi và ngôi nhà hoang nơi nghi can này lẩn trốn và bị bắt.
Dụ bé gái 7 tuổi hàng xóm vào ăn mì tôm, Duy kéo nạn nhân vào vườn cà phê giở trò đồi bại nhưng bị kháng cự nên ra tay sát hại, sau đó lẩn trốn ở hội trường xã.

Công an tỉnh Đăk Lăk ngày 19/9 đã bắt Phan Văn Duy (18 tuổi, xã Tam Giang, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi Giết người. Nghi can đã sát hại bé gái 7 tuổi ở gần nhà.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai chiều hai hôm trước đang ngồi ăn mì tôm tại gốc cây bơ của gia đình thì phát hiện hai chị em Hạnh (7 tuổi) đi ngang qua. Anh ta gọi Hạnh vào ăn mì tôm. Là chỗ hàng xóm quen biết, cô bé không chút nghi ngờ nên ở lại, còn chị gái về nhà trước.

Phát hiện không có ai, Duy kéo Hạnh vào gốc cà phê gần nhà bóp cổ nạn nhân đến ngất xỉu. Thấy cô bé nằm bất động, thanh niên này liền thực hiện hành vi đồi bại nhưng nạn nhân tỉnh lại, chống cự. Lo sợ bị phát hiện, "yêu râu xanh" lấy quần của nạn nhân nhét vào miệng khiến Hạnh bị ngạt thở dẫn đến tử vong.

Gã kéo xác vào giấu ở gốc cà phê gần nhà, sau đó quay lại lấy quần áo bé gái mang đi vứt tại vườn cà phê cách hiện trường 500 m, nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Nghi can xuống ao nước nhà hàng xóm tắm rửa rồi đi bộ sang hội trường của xã Tam Giang cách nhà khoảng 5 km, leo lên trần nhà nằm ngủ.

Tối hôm sau, do đói và khát, Duy đi bộ về nhà để tìm đồ ăn. Tuy nhiên, khi vừa về đến đầu thôn, anh ta phát hiện người dân cùng lực lượng công an đang truy tìm nên tiếp tục bỏ trốn trong vườn cà phê.

Đến chiều hôm sau, do quá đói bụng, kẻ này tìm về nhà bà ngoại, cách nhà anh ta khoảng một km, xin đồ ăn. Sau khi lấy thức ăn gói vào bao nylon, Duy mang lên ngôi nhà hoang của người anh họ thì bị bắt giữ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.