Lời khai tài xế bán tải bỏ chạy sau khi cán nát chân cụ ông

Tài xế 8X trần tình, sau va chạm khiến ông cụ bị thương, anh ta hoảng loạn vì chưa từng gặp sự cố tương tự nên lái xe bỏ đi. Tối cùng ngày, người này ra trình diện cảnh sát.

Sáng 1/9, Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay, tài xế Đinh Quang Hợp (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã ra trình diện cảnh sát và viết tường trình vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều hôm trước, trên đường Hồ Tùng Mậu.

Theo đó, khoảng 15h40 ngày 31/8, Hợp điều khiển xe bán tải biển 29C-327.86 lưu thông hướng đi Hoài Đức.

Đến gần ngã ba Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Đổng Chi, xe bán tải va vào ông Vũ Văn Chử (82 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) đi xe đạp cùng chiều làm cụ ông ngã.

Lời khai tài xế bán tải bỏ chạy sau khi cán nát chân cụ ông ảnh 1

Cụ ông bị thương sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh:T.Đ.

Làm việc với cảnh sát, Hợp khai khi ông cụ ngã trước bánh xe, anh ta cho ôtô lùi lại để tránh nên vô tình cán vào chân người bị ngã.

Thấy có nhiều người tập trung quanh hiện trường, chân nạn nhân chảy máu, tài xế 8X hoảng loạn nên lái xe bỏ đi.

“Anh ta nói lần đầu gây tai nạn giao thông, do hoảng sợ nên điều khiển phương tiện rời hiện trường”, một cán bộ cảnh sát cho hay.

Lời khai tài xế bán tải bỏ chạy sau khi cán nát chân cụ ông ảnh 2

Chiếc xe bán tải tài xế Hợp điều khiển lúc xảy ra va chạm.

Sau đó, Hợp lái xe về thẳng trụ sở công ty, báo lại sự việc với ban giám đốc. Hơn 1 giờ sau, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thiết bị Bilico là chủ sở hữu chiếc xe bán tải đã đến Công an quận Bắc Từ Liêm làm việc.

Đến 21h cùng ngày, tài xế Hợp ra trình diện cảnh sát và viết tường trình. Theo cảnh sát, cụ ông 82 tuổi bị rạn xương và tiếp tục điều trị.

Lời khai tài xế bán tải bỏ chạy sau khi cán nát chân cụ ông ảnh 3

Nơi xảy ra vụ tai nạn trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Google Maps.

Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chờ kết quả giám định thương tật nạn nhân để đưa ra mức xử phạt đối với Hợp.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG