Lừa 100 lao động xuất khẩu, chiếm đoạt tiền tỷ

TPO - Sau khi kết nối được với 100 lao động đi xuất khẩu nước ngoài, Hoàng Thị Đào (P. Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An) không giữ đúng lời hứa, ôm gần 2 tỷ đồng của các nạn nhân để sử dụng việc riêng. Thị bị TAND Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào sáng ngày 3/12.

Từ tháng 5/2012 đến tháng 3/2013, lợi dụng sự cả tin của 1 số người dân các huyện ở Nghệ An và Hà Tĩnh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan và Hà Lan, Hoàng Thị Đào với nhiều chiêu trò dụ dỗ, hứa hẹn đưa người đi lao động nước ngoài với chi phí thấp, rồi sau đó đứng ra thu tiền của 100 người dân với tổng số tiền lên đến 1,9 tỷ đồng và bỏ trốn. 

Ngày 29/1/2015, Đào bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk.

MỚI - NÓNG