Lừa bạn, đem 39 chiếc xe máy đi cầm cố

Đối tượng Xem
Đối tượng Xem
Bước đầu Xem khai nhận đã đem 39 chiếc xe máy của bạn đi cầm cố với giá rẻ tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngày 23/8, cơ quan CSĐT Công an TX. Thuận An (Bình Dương) cho hay, đã tạm giữ đối tượng Lê Châu Xem (SN 1980, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi có dấu hiệu phạm tội.

Thông tin ban đầu, “hiệp sĩ” Bình Dương nhận được điện thoại cầu cứu của anh Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1972, ngụ phường Lái Thiêu, TX. Thuận An).

Anh Vũ là chủ cửa hàng bán xe máy Vũ Nguyễn. Quen biết với Xem nên nhờ vả xem cho gửi xe ở quán để Xem trông coi và bán giùm cho khách.

Được một thời gian, Xem lộ rõ là người bạn lật lọng khi đem 39 chiếc xe máy của anh Vũ đi cầm cố ở tiệm cầm đồ. Số xe này được cầm với giá rẻ.

Cầm tiền trong tay, Xem lẩn trốn đồng thời đóng cửa hàng xe máy của mình ở KP1, phường Phú Hòa. Anh Vũ đi tìm khắp nơi không thấy mới hốt hoảng nhờ đến “hiệp sĩ”.

Lừa bạn, đem 39 chiếc xe máy đi cầm cố ảnh 1

Cửa hàng xe máy nơi anh Vũ nhờ bạn bán xe.

Sau quá trình tìm kiếm, các “hiệp sĩ” đã tìm thấy được đối tượng đang đi trên đường Cách mạng tháng Tám, liền mời về trụ sở công an làm việc.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi được 16 chiếc xe máy, số còn lại đang xác minh để thu hồi tiếp.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.