Lừa chạy án, lấy tiền trả nợ cờ bạc

Lừa chạy án, lấy tiền trả nợ cờ bạc
TP - Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1970, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghe tin một thanh niên cùng xã là Trần Văn Tấn (SN 1972) bị bắt khi đang đánh bạc, Vĩnh đã tìm cách tiếp cận gia đình anh này, mạo nhận là chỗ thân tín của Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội, có khả năng “chạy” cho Tấn tại ngoại và hưởng án treo.

Bằng thủ đoạn này, Vĩnh đã lừa đảo, chiếm đoạt của gia đình ông Trần Hồng Vân (bố đẻ Tấn) tổng cộng 150 triệu đồng. Tại CQĐT, Nguyễn Văn Vĩnh khai đã dùng số tiền chiếm đoạt được của ông Vân để trả nợ cờ bạc và ăn tiêu hết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG