Lừa chạy trường công an, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

TP - Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bích Hồng (SN 1985, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo thông tin ban đầu, qua mối quan hệ xã hội, Hồng làm quen và khoe với bà L.T.H (ở tỉnh Vĩnh Phúc) rằng Hồng có quan hệ với với một số cán bộ công tác trong ngành công an, có khả năng xin biên chế với chi phí từ 300 triệu đồng đến 600 triệu đồng/ trường hợp, tùy theo vị trí công tác. 

Tin tưởng Hồng, bà H. đã đưa cho Hồng gần 900 triệu đồng, là chi phí để “lo” cho 3 người cháu vào ngành Công an, với cam kết nếu không được sẽ hoàn lại tiền trước tháng 6/2016. Sau đó, bà H. tiếp tục giới thiệu người họ hàng là bà N.T.L. ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Đầu tiên, bà L. đã chuyển cho Hồng 450 triệu đồng, để Hồng giúp con trai bà L. được vào học trường trung cấp Công an. 

Sau khi “ôm” hơn 1 tỷ đồng của các nạn nhân, Hồng tìm cách cắt liên lạc với bà H. và vòi thêm tiền của bà L. Cách đây vài hôm, tại một quán cà phê ở Hà Nội, Hồng đã bị cảnh sát bắt quả tang khi đang nhận thêm tiền của bà L. 

Tại cơ quan Công an, Hồng khai sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Hồng đã sử dụng hết, không có khả năng khắc phục.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.