Lừa đảo chạy việc lĩnh án 15 năm tù

Lừa đảo chạy việc lĩnh án 15 năm tù
TP - Hôm qua, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Lâm Thị Hồ Nhi (SN 1985, trú phường Thắng Lợi, TP Pleiku) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nhi là nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ nhưng tự xưng là phó phòng tổ chức nhân sự Cảng hàng không Pleiku. Nhi nói với mọi người hiện Cảng hàng không Pleiku, Ngân hàng Đầu tư, Trường Trung học cơ sở huyện Đak Đoa đang tuyển thêm biên chế, nhân sự. 

Trong thời gian từ tháng 3/2013 đến tháng 10/2014, Nhi đã lừa gạt để nhận hồ sơ của 18 người kèm theo số tiền 1,71 tỷ đồng, trong đó người đưa cho Nhi ít nhất là 20 triệu đồng, người nhiều nhất là 190 triệu đồng. Sau một thời gian thấy Nhi không thực hiện được lời hứa, các nạn nhân mới biết mình bị lừa và tố cáo lên cơ quan công an.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.