Lừa xin vào biên chế nhà nước, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Đối tượng Toàn tại cơ quan công an
Đối tượng Toàn tại cơ quan công an
Lợi dụng việc thông báo thi tuyển công chức, đối tượng đã giới thiệu mình có thể chạy việc vào biên chế nhà nước cho những ai có nhu cầu, đồng thời đề nghị các bị hại đặt cọc chi phí với số tiền từ 60 đến 150 triệu đồng mỗi trường hợp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của đối tượng Đinh Hữu Toàn (SN 1982, trú xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Đinh Hữu Toàn tại thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Cơ quan điều tra đã thu giữ 5 bộ hồ sơ liên quan đến việc lừa đảo của đối tượng. Theo khai nhận của Đinh Hữu Toàn thì trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến nay, đối tượng đã nhận 5 bộ hồ sơ với tổng số tiền đặt cọc từ các bị hại nhờ chạy việc lên đến gần 600 triệu đồng.

Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan công an xác định Toàn đã lợi dụng việc thông báo thi tuyển công chức để đưa thông tin mình có nhiều mối quan hệ và có thể xin được việc làm thuộc biên chế nhà nước cho những ai có nhu cầu. Sau khi nhận hồ sơ, Toàn yêu cầu đặt cọc số tiền chi phí ban đầu từ 60 đến trên 150 triệu đồng mỗi trường hợp.

Được biết, Đinh Hữu Toàn là giám đốc Công ty TNHH Sinh vật cảnh Sắc Xuân, có trụ sở tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.