Luật sư dỏm giăng bẫy lừa xuất khẩu lao động

Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.T
Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.T
Tự xưng luật sư, khoe lo được thủ tục nhanh gọn đưa người sang nước ngoài lao động, Vũ đã nhận hơn 150.000 USD (hơn 3 tỷ đồng).

Ngày 27/1, Cục cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) bắt Huỳnh Thanh Vũ (38 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Vũ mạo nhận là luật sư, biết nhiều gia đình muốn cho con em đi xuất khẩu lao động nên lừa tiền.

Năm 2013, khi bà Bùi (41 tuổi, tỉnh Thái Bình) tìm đến nhờ cậy, luật sư “dỏm” này tự nhận có kinh nghiệm trong việc đưa người đi nước ngoài với thủ tục nhanh gọn đã ra giá 14.000 USD một trường hợp. Thời gian đầu làm thủ tục, Vũ sẽ lấy trước 4.000 USD, số còn lại sẽ được trả khi hoàn thành hồ sơ đi nước ngoài.

Điều tra ban đầu cho thấy, bằng thủ đoạn này, Vũ đã nhận tiền của hàng chục người với số tiền hơn 150.000 USD (trên 3 tỷ đồng). Đợi mãi vẫn chẳng được “luật sư” này đưa đi nước ngoài nên nhiều người đến công an trình báo.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra, kêu gọi các nạn nhân khác đến trình báo.

* Tên nạn nhân được thay đổi

Theo Quốc Thắng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".