Lý Nguyễn Chung vẫn khăng khăng chỉ gây án một mình

Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa
Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa
TPO - Cuối giờ chiều 22/7, nói lời sau cùng, bị cáo Lý Nguyễn Chung xin lỗi gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hoan, tiếp tục khẳng định mình là hung thủ gây án và xin Tòa cho được thụ án tại Đắk Lắk để gần vợ con. Sáng mai, 23/7, Tòa tuyên án.

Nhân chứng mới "phân tích" những điểm vô lý trong vụ án

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, ở Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), “nhân chứng mới” của vụ án lại xuất hiện và thông tin nhiều tình tiết mới. 

Tại phiên toà, bà Hà khai trước khi chết nạn nhân đã cầm cố 2 chiếc nhẫn cho mình để vay 2 triệu đồng nên việc Chung cướp được nhẫn là không đúng.

Bà Hà cũng nêu lên những điểm bà này cho rằng vô lý trong vụ án, như việc Chung giết người cướp của nhưng lại chỉ lấy 59.000 đồng trong khi trong nhà vẫn còn mấy triệu đồng. Hơn nữa, khi gây án, Chung mới 14 tuổi, dáng người thấp bé, không thể giết được người cao to như chị Hoan.

Lý Nguyễn Chung vẫn khăng khăng chỉ gây án một mình ảnh 1

Bà Hà còn nhắc đến việc chị Hoan có quan hệ tình cảm với ông Chấn, bị sát hại đúng hôm đi trả tiền dứt tình nên ông Chấn mới là hung thủ.

Ngoài ra, bà Hà còn đưa ra những bằng chứng về việc "chạy án" cho ông Chấn nhưng đều là nghe bà Thân Thị Hải kể lại. Cuộc nói chuyện giữa hai người không được ghi âm.

Viện kiểm sát phản bác

Tuy nhiên, về lời khai của bà Hà, đại diện VKS cho rằng bà Hà không biết các tình tiết liên quan đến vụ án. Những căn cứ bà đưa ra không có cơ sở, mang tính chủ quan, suy diễn. 

Tại phần nêu quan điểm của mình, đại diện VKS tỉnh Bắc Giang cho rằng, các chứng cứ về cái chết của chị Nguyễn Thị Hoan đã được làm sáng tỏ và phù hợp với các lời khai của bị cáo, nhân chứng và đại diện gia đình người bị hại. 

Do đó, có căn cứ xác định Lý Nguyễn Chung phạm tội giết người, cướp tài sản và không có đồng phạm. Xét thời điểm phạm tội của Lý Nguyễn Chung, VKS đề nghị mức tù 12 năm cho Lý Nguyễn Chung.

Lý Nguyễn Chung xin lỗi gia đình nạn nhân

Lý Nguyễn Chung vẫn khăng khăng chỉ gây án một mình ảnh 2

Cuối giờ chiều 22/7, được nói lời sau cùng Lý Nguyễn Chung xin lỗi gia đình bà Hội và xin Tòa cho được thụ án tại Đắk Lắk để gần với nơi vợ con đang sinh sống. Chung xin HĐXX cho được nói chuyện với bố, mẹ và chị đang có mặt tại phiên tòa. Trong sự kiểm soát của lực lượng công an, bà Lành, mẹ kế của Chung luôn tay gạt nước mắt căn dặn Chung cố gắng cải tạo cho tốt, đừng để người xấu xúi bẩy mà làm những điều không tốt trong trại giam.

Chung gọi với theo bà Hội xin lỗi. Bà Hội quay lại: “Bây giờ xin lỗi cũng có ích gì? Sao cháu không nghĩ đến lúc cháu ra tay thì thằng Đức vẫn còn nằm trên bụng mẹ? Cháu có người đồng phạm thì cứ nói ra, bác sẽ bảo người ta tìm cho ra người đó”. “Không, cháu chỉ làm một mình, cháu xin lỗi, lúc ấy cháu còn trẻ” – Chung lí nhí trong miệng.

HĐXX vào nghị án. Ông Ngô Quang Dũng, Thẩm phán chủ tọa tuyên bố, sáng mai, 7 giờ 30 phút ngày 23/7 sẽ tuyên án.

Luật sư đề nghị trả hồ sơ

Tại phần tranh luận, luật sư Nguyễn Tú và luật sư Giáp Văn Điệp (Cty Luật Fanci, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang), đại diện cho phía bị hại nêu lên quan điểm: HĐXX cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung với các lý do sau: Vết máu ở phía cửa hậu (cửa nách) chưa được làm rõ là của ai? Chung ở đâu sau thời gian gây án chưa được làm rõ? Cần trưng cầu giám định của các cơ quan chuyên môn về cơ chế phát triển, chiều cao, cân nặng, sức khỏe của một đứa trẻ 14 tuổi ở thời điểm phạm tội.

Đặc biệt, viên gạch có chứa dấu chân được đào lên để thu thập làm chứng cứ đã không được xử lý theo đúng quy trình. Theo đánh giá của đại diện VKS, đây cũng là chứng cứ quan trọng nhất có giá trị truy nguyên, nhưng theo luật sư Tú, viên gạch đó lại vỡ, sau đó được chuyển thể thành bản ảnh sau đó in lên tờ giấy A4 gửi lên cơ quan giám định. Toàn bộ những nội dung này lại không được thể hiện trong hồ sơ vụ án do đó đặt ra câu hỏi tính chính xác của những chứng cứ này đến đâu hay lại đi theo “vết xe đổ” trong vụ án ông Chấn?

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".