Mạc Kim Tôn bị phạt 8 năm tù giam

Mạc Kim Tôn bị phạt 8 năm tù giam
TPO - Kết thúc phiên tòa sáng nay, 24/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Mạc Kim Tôn 8 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng.
Mạc Kim Tôn bị phạt 8 năm tù giam ảnh 1
Bị cáo Mạc Kim Tôn bị tuyên phạt 8 năm tù giam. Ảnh: Tùng Duy. 

>> Mạc Kim Tôn bị đề nghị 6-7 năm tù giam

>> Tường thuật trực tuyến ngày xét xử thứ nhất

Trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 sáng đến 12 giờ 45, phiên tòa xét xử vụ án Mạc Kim Tôn trải qua phần tranh tụng khá căng thẳng.

Với những chứng cứ về hành vi phạm tội, bị cáo Mạc Kim Tôn đã bị tòa tuyên phạt 8 năm tù giam. Mức án này nhiều hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình từ 1 đến 2 năm.  

Đối với Trần Thị Ánh, kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo, gây hậu quả nghiêm trọng đối với các công ty máy tính ASP, Kiên Cường... với tổng số tiền lên đến hơn 4 tỉ đồng, bị tòa tuyên phạt mức án 15 năm tù giam.

Hai bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 326 triệu đồng, trả cho các trường học, đơn vị bị hại; bồi thường cho công ty Kiên Cường (công ty bị thiệt hại nặng nhất) hơn 422 triệu đồng. Trong đó, Trần Thị Ánh phải trả hơn 300 triệu và bị cáo Mạc Kim Tôn phải trả hơn 122 triệu.

Đối với 20 trường học, đơn vị hiện đang sử dụng 246 chiếc máy vi tính, tòa yêu cầu các trường này phải trả cho công ty Kiên Cường tổng cộng 933 triệu đồng.

Tòa tuyên tịch thu 5 đồ vật mà bị cáo Mạc Kim Tôn đã nhận từ Trần Thị Ánh. Bị cáo Mạc Kim Tôn còn bị cấm đảm nhiệm mọi công việc, chức vụ từ 1 đến 5 năm, sau khi thụ án và phải trả án phí là 11 triệu đồng. Trần Thị Ánh phải trả án phí 22 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc trong sự ủng hộ, đồng tình của hàng nghìn người dân thành phố Thái Bình đến chứng kiến phiên xử.

MỚI - NÓNG