Mạc Kim Tôn được giảm án

Mạc Kim Tôn được giảm án
TP – 26/6, TAND Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Trần Thị Ánh và Mạc Kim Tôn. Tòa đã tuyên tuyên phạt bị cáo Mạc Kim Tôn  7 năm tù giam (thấp hơn 1 năm so với phiên sơ thẩm).

Tòa cũng tuyên y án sơ thẩm đối với  bị cáo Trần Thị Ánh mức án 15 năm tù giam vì không có tình tiết mới.

Mạc Kim Tôn được tuyên phạt thấp hơn 1 năm so với phiên sơ thẩm vì  gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả bồi hoàn 100 triệu đồng.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 23/3 và 24/3/2007 đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ánh  15 năm tù giam với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị cáo Mạc Kim Tôn  8 năm tù giam với tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Buộc hai bị cáo liên đới bồi thường cho các đơn vị đã bị hại là trên 326 triệu đồng, trong đó Trần Thị Ánh là trên 195 triệu và Mạc Kim Tôn là trên 131 triệu. Trần Thị Ánh và Mạc Kim Tôn phải bồi thường cho Cty Kiên Cường trên 422 triệu, trong đó Trần Thị Ánh phải bồi thường 300 triệu, Mạc Kim Tôn phải bồi thường trên 122 triệu.            

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.