Mâu thuẫn tại quán cà phê, thanh niên đâm chết người rồi bỏ trốn

Đối tượng Nguyễn Minh Ngọc tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Minh Ngọc tại cơ quan điều tra
Ngày 12/12, Thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Ngọc (SN 1989, trú tại đường Nguyên Tử Lực, phường 8, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi “giết người”.

Thông tin ban đầu được biết, tối 11/12, Nguyễn Minh Ngọc cùng Nguyễn Văn Minh (cùng sinh năm 1989) và Trần Hoàng Anh (SN 1994), cùng trú tại TP Đà Lạt, từ Đà Lạt xuống một quán cà phê ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tìm gặp bà Võ Thị Lệ (SN 1968) là chủ quán, để chuộc lại máy tính xách tay đang cầm tại đây.

Khi tới nơi bà Lệ không có nhà, nhóm của Ngọc đã đập cửa và ông Nguyễn V. K (SN:1971, cùng trú tại TT Liên Nghĩa- là tình nhân của bà Lệ) ra mở cửa. Sau đó, hai bên xảy ra mẫu thuẫn và to tiếng, ông K đã cầm lưỡi cưa chém vào Ngọc thì bị Ngọc giật lại rồi rút dao bấm đâm 1 nhát vào nách trái khiến ông K bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm của Ngọc bỏ trốn về Đà Lạt, đến rạng sáng 12/12, Ngọc bị bắt.

Mâu thuẫn tại quán cà phê, thanh niên đâm chết người rồi bỏ trốn ảnh 1
 

Trong ngày 12/12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp cùng Công an huyện Đức Trọng và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Sau đó, dẫn giải Ngọc về Công an tỉnh để phục vụ điều tra.

Được biết, bà Võ Thị Lệ hiện đang bị Công an Đức Trọng (Lâm Đồng) tạm giam để điều tra về hành vi liên quan đến ma túy trước đó.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.