Mâu thuẫn việc chở mẹ đi chơi, anh 'nổi điên' giết em

Bị cáo Nguyễn Thảo tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Thảo tại phiên tòa.
TPO - Bị em trai ngăn không cho chở mẹ già 85 tuổi đi chơi bằng xe đạp, người anh có tiền sử bệnh động kinh đã 'nổi điên' cầm dao đâm chết em.

Sáng 21/9, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế trong phiên sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thảo (40 tuổi, trú xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) 8 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 13h40 ngày 21/11/2014, Thảo chở mẹ già 85 tuổi đi chơi. Thấy vậy Nguyễn Ngộ (em trai Thảo) ra ngăn vì cho rằng anh bị động kinh chở mẹ sẽ nguy hiểm.

Ngăn không được, Ngộ lấy dao chém vào bánh xe. Trong lúc anh em to tiếng, Ngộ bị Thảo đâm tử vong.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định Thảo có tiền sử bệnh tâm thần và bệnh động kinh có biến đổi nhân cách.

Tại phiên tòa, bị cáo Thảo dáng vẻ chậm chạp, vẻ mặt thẫn thờ khai nhận không biết hành động của mình là giết người. Bị em trai dùng dao chém hỏng chiếc xe là tài sản quý nhất, bị cáo tức giận lao vào đánh. Hung khí gây án chỉ là con dao hàng ngày dùng làm cá.

Mẹ và vợ của nạn nhân cũng xin không truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho rằng nạn nhân có một phần lỗi, gây sự với anh khi trong người có hơi men.

HĐXX sau đó xét bị cáo nhận thức hạn chế cùng các tình tiết khác đã cho Thảo được hưởng mức án nói trên.

MỚI - NÓNG