Mẹ có tiền sử tâm thần nhấn nước chết con

Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào trưa 8/11 tại nhà trọ ở đường D8, khu phố 1, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một. Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một đã chuyển giao vụ việc cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nghi can gây án bị bắt giữ là người mẹ trẻ Bùi Thị Thu Thảo (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú địa chỉ trên). Nạn nhân là con ruột của Thảo, cháu Nguyễn Thị Kim N (gần 2 tháng tuổi). Đáng nói khi làm việc với cơ quan Công an, gia đình Thảo có cung cấp thông tin, người phụ nữ này có tiền sử bệnh tâm thần.

Theo thông tin ban đầu, trưa 8/11 lợi dụng chồng đi làm và những người trong xóm trọ nghỉ ngơi, Thảo đã bế cháu N vào phòng tắm của phòng trọ rồi khóa trái cửa từ bên trong. Sau đó Thảo cầm chân và nhấn đầu cháu N vào chậu nước làm cho cháu bé này tử vong do ngạt thở.

Ngay khi Thảo vừa thực hiện hành vi tội tình với con thì hàng xóm xung quanh đã phát hiện nhưng đã không kịp. Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG