Mở 'động' mại dâm tại nhà hàng phục vụ dân nhậu

Sau khi ăn nhậu no say, nếu khách có nhu cầu mua dâm, quản lý nhà hàng sẵn sàng chiều tới bến để các nữ tiếp viên bán dâm tại phòng riêng trong nhà hàng

Mở 'động' mại dâm tại nhà hàng phục vụ dân nhậu ảnh 1 Đối tượng Dương Phương Hiền
Ngày 26/10, cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận – TP HCM, cho biết đã tạm giữ hình sự Dương Phương Hiền (tức Tâm “đĩ”, SN 1971) quản lý của nhà hàng Hoa Lan (đường Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận), để lập hồ sơ điều tra hành vi “Tổ chức bán dâm”.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện nhà hàng Hoa Lan có biểu hiện tổ chức bán dâm nên cử trinh sát theo dõi.

Đến tối 17/10, Công an quận Phú Nhuận kết hợp Đoàn liên ngành 814 của quận này bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng, bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang bán dâm trong căn phòng trên tầng 4.

Bước đầu các nữ tiếp viên khai mỗi lần khách tới ăn uống no say, nếu có nhu cầu mua dâm, Hiền chỉ đạo Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1984) đưa khách và tiếp viên lên phòng để mua bán dâm ngay tại nhà hàng. Mỗi lần mua dâm với giá 700.000 đồng, khách còn phải mua bao cao su do Nguyễn Đình Trung (SN 1991) bán với giá 100.000 đồng/cái.

Hiền khai nhà hàng Hoa Lan trước kia kinh doanh ở quận Bình Thạnh, đã chuyển về quận Phú Nhuận được hơn một năm, vài tháng trước Hiền về đây làm quản lý. Theo công an, đối tượng Hiền có 1 tiền án về tội “môi giới ban dâm” với mức án 2 năm tù.

Nhà hàng Hoa Lan được thiết kế 4 tầng với 15 phòng, trong đó 2 phòng trên tầng 4 dùng làm nơi mua bán dâm. Mỗi ngày thường có hơn 20 tiếp viên chuyên phục vụ tại quán.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.