Mới nhất vụ trộm tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay

Bàn tay và nhiều ngón tay Phật bị gẫy trong quá trình trộm cắp.
Bàn tay và nhiều ngón tay Phật bị gẫy trong quá trình trộm cắp.
Tại hiện trường, công an tìm thấy một dấu chân của kẻ tình nghi trên két công đức của nhà chùa.

Sau khi nhận được thông tin tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Mễ Sở (xã Mễ sở - huyện Văn Lâm - Hưng Yên) bị kẻ gian lấy trộm vào rạng sáng 29/9, công an huyện Văn Lâm đã tích cực điều tra vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây là nhóm trộm chuyên nghiệp, hoạt động bài bản và có tính toán tỉ mỉ từ trước. “Tại hiện trường, công an tìm thấy một dấu chân của kẻ tình nghi trên két công đức của nhà chùa” - sư Thích Đàm Lan (chùa Mễ Sở) thông tin thêm.

Mới nhất vụ trộm tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ảnh 1

Bức tượng Phật Quan Âm (ảnh trái) đã biến mất khỏi bệ tượng (ảnh phải).

Ông Nguyễn Đông Bình - Chủ tịch UBND xã Mễ Sở cho biết: “Tuy chùa Mễ Sở ở sát đê nhưng đêm vẫn có người qua lại, bởi giờ đấy dân trong vùng thường chở nông sản ra Hà Nội và họ thường đi đường đê cho gần. Đã có người đi chợ qua khu vực này phát hiện có xe ô tô đỗ ở đây tuy nhiên chưa xác minh được biển số, xe màu trắng hoặc màu vàng”.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đang kết hợp với người dân khu vực truy tìm manh mối bọn trộm.

Như đã thông tin, khoảng 1h30 ngày 29/9/2016, kẻ trộm đã cắt khóa cửa chính ngoài Tam quan, sau đó đột nhập vào chùa và trèo lên tầng 2 nơi đặt bức tượng.

Gian thờ tầng 2 được bảo vệ bởi hai ổ khóa và có camera an ninh, thế nhưng trộm đã cắt khóa, sau đó bê phần thân tượng và buộc dây đưa xuống dưới đất.

Một đối tượng bịt kín mặt mũi, mặc áo trắng dài đã dùng cây gậy dài và chiếc áo (đều là đồ trong sân chùa) để bịt kín camera an ninh trong gian thờ. Trộm cắp xong, chúng mở lại camera và lau chùi dấu vết hiện trường.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".