Xét xử vụ cán bộ, chủ doanh nghiệp mua trinh nữ sinh ở Cao Bằng:

Một doanh nhân thừa nhận đã mua trinh giá 7 triệu đồng

Một doanh nhân thừa nhận đã mua trinh giá 7 triệu đồng
TP - Sáng qua, 13/11, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử vụ một số quan chức, chủ doanh nghiệp mua trinh nữ sinh (trẻ vị thành niên) ở TX Cao Bằng. Hàng ngàn người dân đến dự phiên tòa.
Một doanh nhân thừa nhận đã mua trinh giá 7 triệu đồng ảnh 1
Các bị cáo “mua trinh, mua dâm” trẻ em hầu tòa

Sau khi đại diện Viện KSND công bố bản cáo trạng, tòa tiến hành phần thẩm vấn. Bị cáo Hoàng Ngọc Hà, nguyên cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng được gọi hỏi đầu tiên.

Bị cáo Hà khá thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Tiếp đó, các bị cáo trong vụ án đều thành khẩn, chấp nhận sự cáo buộc của cáo trạng.

Ông Hà thừa nhận được bọn “má mì” do Lương Thị Duyên cầm đầu đã môi giới, làm mọi “thủ tục” để mình mua trinh em L.T.V.H (sinh ngày 10/8/1991 - báo Tiền phong đã có loạt bài phản ánh).

Bị cáo Hà thành thật: “Tuy 4 lần đi mua trinh nhưng 2 lần không thành vì “thằng nhỏ” yếu… Lần thứ ba “thành công” nhưng phát hiện ra H đã mất trinh nên chỉ trả em 500 ngàn đồng”.

Bởi trước đó, bị cáo Phạm Văn Ngọc (sinh ngày 4/10/1964), giám đốc Cty XD Ngọc Hòa ở TX Cao Bằng đã mua trinh của H rồi.

Còn bị cáo Ngọc khai, đây là lần thứ hai được đi mua trinh. Tối 24/3/2006, “má mì” điện thoại cho Ngọc, báo có “hàng” và ra giá 10 triệu đồng. Ngọc trả giá 7 triệu đồng và sau đó được quan hệ tình dục với H tại phòng 401 nhà nghỉ Đức Trung (thuộc phường Hợp Giang).

Để ăn chắc, Ngọc kiểm tra trước khi hành sự và nhận giấy “tự nguyện bán trinh” sau khi hành sự xong. Mặc dù là người sa lưới sau cùng nhưng Ngọc thành khẩn khai báo và tỏ ra ân hận với tội lỗi của mình...

Trong ngày làm việc đầu tiên, HĐXX đã thẩm vấn và gọi hỏi hầu hết nhóm môi giới mại dâm gồm các “má mì”: Hoàng Thị Vân Anh (SN 1986), Đặng Thúy My (SN 1989), Vi Thị Mai Hương (SN 1987), Lương Thị Duyên (SN1986) và Lê Thị Mai Hương (SN 1987).

Các bị cáo này bị Viện KSND tỉnh Cao Bằng truy tố tội “môi giới mại dâm” theo khoản 3 điều 255 BLHS.

Nhóm bị cáo mua dâm trẻ vị thành niên là cán bộ nhà nước và giám đốc, chủ doanh nghiệp gồm:

Hoàng Ngọc Hà (chuyên viên Sở GD&ĐT); Nguyễn Cao Lợi, Đinh Ngọc Tuy, Nguyễn Văn Tân, Tống Kim Tuấn, Vũ Văn Nhật, Vũ Chí Hiếu, Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Thành Nhơn, Phạm Văn Ngọc (chủ doanh nghiệp); Đinh Tiến Dũng (KSV Viện KSND tỉnh Cao Bằng), Nguyễn Đức Thuận (cán bộ Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh) bị truy tố tội “mua dâm người chưa thành niên” theo khoản 2 và 3 điều 256 BLHS.

Dự kiến, phiên tòa được tiến hành trong 2 ngày (13 và 14/11), do thẩm phán Lục Xuân Hải, Phó chánh án TAND tỉnh Cao Bằng làm chủ tọa.

Ông Hải cũng chính là người “cầm cân nảy mực” phần 1 của vụ án xét xử “má mì” Lương Thị Duyên tội “cưỡng đoạt tài sản (được TAND tỉnh Cao Bằng xét xử cuối tháng 6/2006).

Ngoài 17 bị cáo ra trước vòng móng ngựa lần này còn có bị cáo Hoàng Trường Sơn, Trung tá, nguyên Phó trưởng CA thị xã Cao Bằng.

Tuy nhiên, do trong giai đoạn truy tố bị cáo Sơn bị mắc bệnh hiểm nghèo, hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội nên Viện KSND tỉnh Cao Bằng đã có quyết định tạm đình chỉ truy tố và sẽ xử lý sau.

Còn trường hợp trung úy Triệu Kim Cương, cán bộ phòng Hậu cần thuộc Tỉnh đội Cao Bằng, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho cơ quan pháp luật của Quân khu I xử lý.

Tiền phong sẽ tiếp tục thông tin diễn biến của phiên tòa trong số báo tới.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.