Một kỹ sư sinh học thuê dân trồng cần sa

Một kỹ sư sinh học thuê dân trồng cần sa
Tiếp theo việc phát hiện vụ trồng cần sa quy mô lớn tại Đan Phượng, Hà Tây, sáng 28.3, Công an huyện Thạch Thất đã phát hiện hộ gia đình Nguyễn Thị Lộ (trú tại thôn 5, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, Hà Tây), đang ươm nhân giống cây cần sa trên diện tích trong nhà ươm cây là 106m2.

Công an huyện đã thu 239 bầu ươm cây cần sa, 17kg cây cần sa khô, 6.872 cốc nhựa làm bầu ươm, 120 thẻ ghi số cây.

Bước đầu xác minh, gia đình bà Lộ cho biết nhận hợp đồng trồng thuê cho đối tượng là Lê Quang Vinh, ở phòng Công nghệ sinh học Viện tài nguyên di truyền thực vật ở Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội với danh nghĩa là trồng cây “thanh hao và cây lanh”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra rõ.

Theo VTC

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.