Mua dâm không thành quay sang hiếp dâm trẻ vị thành niên

Sau khi thỏa thuận mua dâm với em S. và cùng nhau đi tìm nhà trọ, nhưng giữa hai bên lại xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Thành Tới đã quay sang khống chế nhằm thực hiện hành hiếp dâm.

Trước đó, vào 20h50 ngày 14/10, Nguyễn Thành Tới (27 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) điều khiển xe môtô đến quán cà phê thuộc ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long, do chị N. (44 tuổi, trú tại xã An Bình, huyện Long Hồ) làm chủ.

Tại đây, Tới đã thỏa thuận mua dâm với nhân viên của quán là em S. (14 tuổi, trú tại thị xã Bình Minh, Vĩnh Long). Trong lúc đi tìm nhà trọ, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên S. không đi nữa và đòi về.

Lúc này, Tới dừng xe ven đường thuộc ấp Hòa Thạnh 3, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ và khống chế S. định quan hệ tình dục nhưng em tri hô nên Tới bỏ chạy.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Tới và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG