Năm người đi rừng bị bắn chết gần biên giới

Năm người đi rừng bị bắn chết gần biên giới
TP - Ngày 27/3, tin từ UBND xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Người nhà của 5 phu trầm bị bắn chết đã mang được xác của các nạn nhân từ rừng về mai táng.

> Vẫn nóng chuyện “chia chác” tiền trầm
> Kỳ nam và những ác mộng của dân phu trầm

Theo thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân, khi đang tìm trầm tại khu vực biên giới giáp ranh tỉnh Quảng Bình và tỉnh Xavanakhẹt (Lào), một nhóm phu trầm gồm 8 người dân xã Quảng Minh Quảng Sơn đã bị một nhóm có súng bắt giữ đòi tiền chuộc.

Nhóm này yêu cầu họ phải nộp 120 triệu đồng và cho một người về nhà lấy tiền. Khi người này mang tiền vào gần đến nơi thì bắt gặp 2 người trong nhóm chạy ra, nói là 5 người đã bị bắn chết, họ may mắn trốn thoát.

Họ cùng về quê gọi người vào đưa xác 5 nạn nhân về mai táng, gồm anh Đinh Xuân Thân (SN 1980), anh Trần Văn Trị (1979) đều trú xã Quảng Sơn; anh Nguyễn Văn Thắng (1968), anh Nguyễn Văn Sáu (1990) và anh Hoàng Văn Hiền (1976), đều trú xã Quảng Minh.

Vụ việc đã được báo đến cơ quan chức năng ở Quảng Bình.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.