Nam nhân viên lừa lấy xe tay ga của ông chủ

Nghi can Lê Hoàng Sang bị các "hiệp sĩ" bắt giữ. Ảnh: Thanh Hải
Nghi can Lê Hoàng Sang bị các "hiệp sĩ" bắt giữ. Ảnh: Thanh Hải
Khi được nhận vào làm, thanh niên 20 tuổi mượn xe máy tay ga của chủ rồi bỏ trốn. Anh ta bị các “hiệp sĩ” bắt giao công an xử lý sau đó.

Ngày 19/9, Công an xã Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) tạm giữ Lê Hoàng Sang (20 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, thanh niên đến quán cà phê của anh Trương Nhật Hào (ngụ xã Hội Nghĩa) xin việc làm. Khi được tiếp nhận, anh ta mượn xe máy tay ga hiệu Nouvo của chủ rồi điều khiển phương tiện bỏ trốn.

Biết bị lừa, anh Hào trình báo sự việc với nhóm “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Nhận tin, anh Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Công Nguyên, Đoàn Tấn Thông, Nguyễn Sang và Dương Tài tổ chức truy tìm thanh niên 20 tuổi.

Lúc 19h ngày 18/9, nhóm phòng chống tội phạm di chuyển đến Đại lộ Bình Dương (TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện Sang. Lúc này, biết bị truy bắt nên thanh niên bỏ xe máy, tháo chạy. Nghi can bị các “hiệp sĩ” đuổi kịp, bắt giao công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sang khai nhận hành vi. Anh ta nói lừa chủ quán lấy chiếc xe tay ga rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG