Nam sinh giết bạn bỏ thùng xốp lãnh 12 năm tù

Bị cáo B. bị VKS quy buộc khung hình phạt cao nhất là tử hình. Ảnh: Tân Châu
Bị cáo B. bị VKS quy buộc khung hình phạt cao nhất là tử hình. Ảnh: Tân Châu
TPO - Sáng nay (9/8), Tòa Gia đình và người chưa thành niên (thuộc TAND TP.HCM) đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo NPQB. (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Kết thúc phiên tòa của TAND TP.HCM, xử vụ  đưa bị cáo NPQB. (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản” trưa nay (9/8). Bản án tuyên phạt bị cáo B. 12 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung là 12 năm tù. Về phần dân sự, bản án tuyên buộc bồi hoàn cho gia đình nạn nhân 210 triệu đồng.

Theo nội dung bản án vừa tuyên, khoảng 20h 30 phút ngày 12/1/2017, B. sử dụng xe máy đến đầu hẻm nhà H. (thuộc quận Gò Vấp, TP.HCM) đón H. đến chung cư Hà Đô dạo chơi. Sau khi gửi xe tại tầng hầm chung cư, B. cùng H. đi thang máy lên lầu 2 của chung cư, sau đó cả 2 đi bộ lên lầu 5 của chung cư này.

Trong lúc đi bộ, B. thấy H. sử dụng điện thoại di động Samsung Galaxy S5 nhắn tin. B. nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại nên dùng tay giật điện thoại của bạn nhưng H. giật lại được và tiếp tục vừa đi vừa nhắn tin.

B. nhặt cục đá và dùng tay trái, từ phía sau đập vào gáy của H., khiến nạn nhân gục xuống đất. Thấy cô bạn còn thở thoi thóp, B. cầm cục đá tiếp tục đánh thêm nhiều cái vào đầu và mặt khiến H. tử vong.

Tiếp đến B. nhặc điện thoại bỏ vào túi quần rồi đi xuống tầng chung cư, lấy xe máy chạy đến cửa hàng điện thoại, bán được 900 ngàn đồng sau đó quay về nhà mình.

Khoảng 0h ngày 13/1/2017, B. quay lại chung cư Hà Đô đem theo một tấm drap trải gường để cuộn xác H. vào tấm drap rồi kéo giấu vào lối thoát hiểm, rồi lấy cây lau nhà ở chung cư, lau hết vết máu trên nền nhà. B. cũng mang cục đá và cây lau nhà cất giấu tại hầm bơm nước của chung cư.

Đến sáng ngày 13/1/2017, gia đình H. không thấy con gái về nên đi tìm. Gia đình H. cũng đến nhà B. hỏi han vì có người thấy B. đưa H. đi chơi. Gia đình H. cùng B. cũng đến công an trình báo.

Sau khi từ công an về, B. có ý định tiếp tục phi tang xác H. nên mua bao xốp, rồi bỏ thi thể vào rồi thuê người mang bao xốp  đi phi tang. Tuy nhiên, trong lúc mang bao xốp có thi thể H. từ chung cư xuống đất, bảo vệ tại đây nghi ngờ nên kiểm tra và phát hiện thi thể H. trong bao xốp.

Qua điều tra, ngày 14/1/2017, công an bắt khẩn cấp B.. Tại cơ quan công an B. khai nhận hành vi phạm tội của mình.

 Cáo trạng của VKS đã quy buộc B. tội danh “Giết người” theo Điều 93, khoản e với khung hình phạt lên đến tử hình và tội danh “Cướp tài sản”.

MỚI - NÓNG