Nam thanh niên bị chích điện cướp xe giữa đường

Nạn nhân chỉ vị trí xảy ra vụ cướp
Nạn nhân chỉ vị trí xảy ra vụ cướp
Hai tên cướp bất ngờ vượt lên chặng xe, lao tới tấn công và dùng roi điện chích vào người thanh niên sau đó lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Chiều 13/1, ông Nguyễn Công Anh, Trưởng công an xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết nhận được trình báo của một nam thanh niên về việc bị cướp xe máy trên QL1A.

Người đến trình báo là anh Huỳnh Nhật Hoàng (21 tuổi, thường trú tại xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hoà), hiện là công nhân xây dựng của Công ty Rạng Đông.

Theo anh Hoàng, vào khoảng 21 giờ 50 phút ngày 12/1, anh Hoàng điều kiển xe máy Exciter 150 BS: 79Z1 - 233.68 lưu thông trên QL1A, cùng đi có một người bạn gái điều kiển xe máy khác.

Khi đến trước cửa hàng tole Đ.T (thuộc thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) thì bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe máy vượt lên, chặng đầu, ép anh và người bạn đi cùng vào lề đường.

Trong tích tắc, anh Hoàng bị thanh niên ngồi phía sau cầm roi điện chích vào cổ khiến anh té ngã, tên còn lại cầm hung khí đánh vào người anh Hoàng khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy.

Hai tên cướp lấy xe máy của anh Hoàng quay đầu chạy ngược chiều trên QL1A, hướng về phía trung tâm huyện Hàm Thuận Nam.

Nhận được trình báo của nạn nhân, cơ quan công an huyện đến khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm để tiến hành điều tra, truy bắt thủ phạm.

Được biết, trước đó vào tháng 7/2016, tại khu vực này cũng xảy ra một số vụ cướp tài sản táo tợn trên QL1A gây hoang mang dư luận. Đến ngày 12/8, cơ quan CSĐT công an huyện Hàm Thuận Nam bắt giữ toàn bộ băng cướp này.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.