Nam thanh niên bị đâm chết vì nhổ nước bọt vào ghế

Nguyễn Tiến Đạt trước vành móng ngựa.
Nguyễn Tiến Đạt trước vành móng ngựa.
TPO - Bị bạn cùng làng nhổ nước bọt vào ghế rồi trêu chọc, nam thanh niên lao vào đánh nhau trước khi dùng dao đoạt mạng đối phương.

Ngày 7/12, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Tiến Đạt (SN 2000, ở Mỹ Đức, Hà Nội) 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 13/6, Đạt ngồi chơi với một nhóm thanh niên cùng thôn tại nhà Nguyễn Việt Hùng (SN 2000).

Khi Đạt đứng dậy đi lấy bật lửa cho Hùng hút thuốc lá, Đinh Văn Hiếu (SN 2001) nhổ nước bọt vào ghế của Đạt.

Từ sự việc này, Đạt và Hiếu xảy ra cãi vã rồi lao vào đánh nhau bằng tay không và được mọi người can ngăn.

Một lúc sau, Hiếu quay lại nhà Hùng để "tái đấu" với  Đạt. Lúc này, Đạt xuống bếp lấy một con dao nhọn và bảo Hùng :“Tao cầm chỉ để dọa chúng nó thôi”.

Khi bị Hiếu đấm vào mắt trái,  Đạt một tay ôm mắt, một tay cầm dao đâm trúng sườn đối phương.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Còn Đạt tới công an đầu thú trong sáng hôm sau.

Tại tòa, Đạt nói rằng không cố ý giết bạn: “Lúc đó, bị cáo chỉ định dọa Hiếu nhưng do bị đấm vào mắt không nhìn thấy nên mới đâm trúng”.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.