Lạng Sơn:

Nam thanh niên giấu 10 bánh ma túy trong thùng cát tông

Đối tượng Thạch (phải) và tang vật tại Biên phòng Tân Thanh.
Đối tượng Thạch (phải) và tang vật tại Biên phòng Tân Thanh.
TPO - Thanh niên xách một hộp cát tông hướng về khu vực cửa khẩu Văn Lãng ( Lạng Sơn) để xuất cảnh sang Trung Quốc. Khi lực lượng Biên phòng xuất hiện, đối tượng tái mặt...

Ngày 28/2, Biên phòng Lạng Sơn khởi tố vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Triệu Văn Thạch (SN 1988, trú tại thôn Khuổi Khê, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; đồng thời hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào hồi 16h30 phút, ngày 26/2, tại khu vực barie số 2, trạm kiểm soát biên giới Việt- Trung, lực lượng Biên phòng phát hiện một đối tượng xách theo hộp cát tông, có dấu hiệu khả nghi. Khi lực lượng chức năng tiếp cận để tiến hành kiếm tra, đối tượng "mặt cắt không còn giọt máu".

Kiểm tra hộp cát tông mà đối tượng mang theo, lực lượng chức năng phát hiện 10 bánh heroin.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai tên là Triệu Văn Thạch. Thạch mang số ma túy trên để bán cho một người lạ mặt ở Trung Quốc.

Đây là kết quả kế hoạch đấu tranh phòng chống ma túy thuộc chuyên án 102T của Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng Tân Thanh bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn xuyên biên giới, thu giữ hàng chục bánh heroin.

MỚI - NÓNG