Nam thanh niên lái ô tô lấn đường tông chết 3 người

Bị cáo Dũng tại phiên tòa.
Bị cáo Dũng tại phiên tòa.
TPO - Nam thanh niên điều khiển ô tô lúc vào cua lấn đường đã tông vào xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Sáng 26/7, TAND huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quốc Dũng 25 tuổi, trú tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội : Vi phạm quy định điều khiển ô tô gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo hồ sơ, vào lúc 16h40 phút ngày 31/3/2017, Nguyễn Quốc Dũng điều khiển ô tô BKS 38C- 011.10 chạy trên quốc lộ 48 theo hướng Nghĩa Đàn đi Qùy Châu. Lúc đến xóm Khe Đỗ, xã Nghĩa Xuân, huyện Qùy Hợp thì tông vào xe máy BKS 37X6- 6355 do anh Nguyễn Đình Chính điều khiển, chở theo 2 người Nguyễn Đức Quang và Yên Văn Tùng đi theo hướng ngược lại. Đây là đoạn đường vào cua nhưng xe ô tô vẫn không giảm ga đã lấn sang đường tông thẳng vào xe máy.

Hậu quả khiến 3 người ngồi trên xe máy là Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Đức Quang và Yên Văn Tùng tử vong tại chỗ, Nguyễn Quốc Dũng bị thương nhẹ, xe máy và ô tô đều hư hỏng nặng. Tại cáo trạng nêu rõ nguyên nhân người điều khiển ô tô đi không đúng làn đường.

Tại phiên tòa bị cáo Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên khi gây tai nạn Nguyễn Quốc Dũng đã ra cơ quan công an đầu thú và sau đó gia đình của bị cáo khắc phục hậu quả, thỏa thuận bồi thường dân sự.

Sau khi xem xét nhiều khía cạnh thấu tình đạt lý của pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dũng 4 năm 10 tháng tù giam.

MỚI - NÓNG