Nam thanh niên lĩnh gần 20 năm tù sau 3 năm giết người rồi bỏ trốn

Bị can Nguyễn Thanh Giang tại phiên tòa
Bị can Nguyễn Thanh Giang tại phiên tòa
TPO - Sáng 31/3, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thanh Giang (sinh năm 1991, ngụ phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 18 năm tù về tội giết người và 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích sau 3 năm bị can bỏ trốn.

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 18/9/2013, sau khi uống rượu tại các quán trên địa bàn quận Ninh Kiều (Cần Thơ), Lai Văn Dự, Huỳnh Tấn Thái, Phan Hồng Thanh, Nguyễn Thanh Tâm, Mai Chí Cường, Nguyễn Thanh Giang, Thái Bạch Ngọc, Trần Thế Anh, Thiều Hồng Văn và Tân (chưa rõ lai lịch) cùng rủ đi ăn cháo trên đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Sau đó cả nhóm về khách sạn Mỹ Ngọc thuộc Trung tâm thương mại phường Cái Khế nghỉ ngơi. Riêng Dự điều khiển mô tô chở Thanh đi chơi.

Đến khoảng 0h15 ngày 19/9/2013, khi xe chạy đến đường Trần Văn Khéo rẽ sang đường Nguyễn Trãi thì cả hai gặp nhóm của Nguyễn Vân Đại gồm Nguyễn Thị Linh Nhi chở Nguyễn Vân Đại, Châu Minh Trí chở Ngô Đức Toàn, Nguyễn Minh Quý chở Võ Thiên Tài, Sơn Đol và Trần Tuyết Thạch chạy xe một mình.

Dự điều khiển xe mô tô vượt lên nẹt pô khiêu khích nhóm của Đại và quay đầu xe về hướng đường Trần Văn Khéo. Ngay lập tức, Đại xuống xe đi cùng với Đol và lấy côn nhị khúc trong cốp xe ra giấu trong người.

Biết sắp có đánh nhau, Thanh gọi điện thoại cho Thái để thông báo cho cả nhóm ở khách sạn để ra hỗ trợ. Tại ngã tư Trần Văn Khéo-Ung Văn Khiêm, cả hai nhóm dừng xe lại đánh nhau. Kết quả, Quý bị đâm nhiều nhát vào ngực, bụng và chết tại chỗ; Đại, Đol và Tài bị thương.

Ngày 26/12/2014, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt các bị cáo Dự, Thanh, Thái, Văn, Thế Anh, Ngọc mức án từ 13 – 18 năm tù. Ngày 17/11/2015, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Tâm 20 năm tù về tội giết người và 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Ngày 30/9/2016, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Cường 14 năm tù về tội giết người và 1 năm 6 tháng về cố ý gây thương tích.

Riêng Nguyễn Thanh Giang bỏ trốn sau khi gây án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Cần Thơ ra quyết định truy nã số 1 ngày 10/12/2013. Đến ngày 19/10/2016 Giang đến Công an tỉnh Sóc Trăng đầu thú.

Ngoài ra, tham gia vụ ẩu đả kể trên còn có một người tên Tân (không rõ họ tên đầy đủ và địa chỉ cư trú) đã trốn thoát, hiện tại cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh.

MỚI - NÓNG