Nam thanh niên mang súng côn tự chế dạo phố ở Thủ đô

Chiếc túi xách nữ cùng nhiều điện thoại, thẻ ATM, và khẩu súng côn xoay.
Chiếc túi xách nữ cùng nhiều điện thoại, thẻ ATM, và khẩu súng côn xoay.
TPO - Kiểm tra túi xách nữ của nam thanh niên ngồi phía sau chiếc xe máy, tổ công tác Y15/141 phát hiện nhiều điện thoại di động, thẻ ATM và giấy tờ mang tên khác nhau. Đặc biệt bên trong có một khẩu súng côn xoay tự chế chứa 4 viên đạn.

Vào khoảng 20h45 ngày 9/1, tổ công tác Y15/141 do Thượng úy Nguyễn Quốc Huy làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông, TP Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 30Y5-7938 có dấu hiệu nghi vấn.

Thấy tổ công tác đang làm nhiệm vụ, 2 nam thanh niên đi xe sát vào vỉa hè. Người phía ngồi sau nhanh chóng xuống xe, đứng nép vào hàng cây ven đường, trên tay người này còn xách chiếc túi xách nữ.

Các trinh sát hình sự của của tổ Y15/141 nhanh chóng, áp sát mời hai nam thanh niên về chốt để làm việc.

Khi kiểm tra chiếc túi xách tổ công tác phát hiện bên trong có nhiều điện thoại di động, thẻ ATM và các giấy tờ có tện khác nhau. Ngoài ra, trong túi xách còn có 1 khẩu súng côn xoay tự chế, bên trong có sẵn 4 viên đạn.

Danh tính nam thanh niên ngồi sau được xác minh là Nguyễn Văn Cường (SN 1983, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) và người điều khiển chiếc xe máy là Nguyễn Bá Cường (SN 1980, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Hiện hai nam thanh niên cùng toàn bộ điện thoại, giấy tờ, súng được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.