Nam thanh niên mang xăng lên núi tự thiêu

Hiện trường nơi Nguyễn Ngọc Thị tự thiêu
Hiện trường nơi Nguyễn Ngọc Thị tự thiêu
TPO - Buồn phiền vì chuyện gia đình, Nguyễn Ngọc Thị (SN 1980, trú quán ở xóm 2, Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An) mang xăng và rơm lên núi tự thiêu.

Vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 19-2, tại núi Chợ Bùi, xóm 2, xã Quang Sơn. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc Thị (SN 1980, ở xóm 2, Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Anh Thị chưa lập gia đình, đi làm phụ hồ. Khoảng 9h30 sáng 19-2, một người dân thấy anh Thị ôm vật gì đó bọc trong chiếc áo ấm và một ít rơm, đi lên núi Chợ Bùi.

Đến 16h, Thị xuống nhà chị gái mượn bật lửa, nói là “lên núi đốt con chồn”. Khi mọi người không thấy Thị về, đổ xô đi tìm thì phát hiện Thị đang nằm bất tỉnh trong đám cháy. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng anh Thị đã tử vong sau đó.

Theo Viết
MỚI - NÓNG