Nam thanh niên nửa đêm xách dao chém hàng xóm cho 'bõ tức'

Nguyễn Thảo tại tòa ngày 16/8. Ảnh: Tân Châu
Nguyễn Thảo tại tòa ngày 16/8. Ảnh: Tân Châu
TPO - 2 giờ sáng, Thảo đang ngồi uống rượu 1 mình thì chợt nhớ việc bà Ngọn hàng xóm thường chửi mình. Vậy là Thảo mang dao sang nhà hàng xóm chém mẹ con bà Ngọn.

Hôm nay (16/8), TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử và tuyên y án sơ thẩm, qua đó buộc bị cáo Nguyễn Thảo (52 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) 7 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo bản án sơ thẩm, từ nhỏ Thảo bình thường như bao người khác nhưng đến năm 2003, Thảo bỗng phát bệnh tâm thần phân liệt. Lúc tỉnh táo, Thảo cũng biết ra đường chạy xe ôm kiếm tiền phụ mẹ, nhưng người dân xung quanh chẳng ai dám đi xe của Thảo.

Biết hoàn cảnh và bệnh tật của Thảo, chính quyền đã có chính sách hỗ trợ hàng tháng cho Thảo.

Khoảng 2h30 phút ngày 19/8/2016, trong lúc ngồi uống rượu một mình, Thảo chợt nhớ đến việc bà Đinh Thị Ngọn là hàng xóm thường xuyên mắng chửi mình nên lấy dao rồi đến nhà bà Ngọn trả thù.

Khi đến chỗ giường bà Ngọn, Thảo vung dao chém liên tiếp vào vùng đầu bà Ngọn. Anh Trần Thanh Nhã (con trai bà Ngọn) nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến chỗ bà Ngọn cũng bị Thảo quay qua chém liên tiếp, chỉ đến khi anh trai Thảo chạy tới gọi thì Thảo mới bỏ đi.

Mẹ con bà Ngọn không bị ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng Thảo vẫn bị truy tố và sau đó bị TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử.

Sau phiên sơ thẩm, mẹ của Thảo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên phúc thẩm sáng nay, Thảo luôn có biểu hiện bất thường, chân tay vặn vẹo và không biết thời điểm mình gây ra vụ án căn phòng nơi bà Ngọn nằm là sáng hay tối. Tuy nhiên, Thảo thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình và khẳng định giữa bản thân và nạn nhân không hề có mâu thuẫn gì.

Nhận thấy không có tình tiết gì mới, HĐXX phiên tòa phúc thẩm sáng nay quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thảo.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.