Ném gạch chết người vì bị chửi là què

Bị cáo Nguyễn Hữu Trường cúi đầu nhận tội trước tòa
Bị cáo Nguyễn Hữu Trường cúi đầu nhận tội trước tòa
TPO - Hôm nay, 13-3, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án Nguyễn Hữu Trường ném gạch vào đầu anh Nguyễn Duy Chuyển, khiến nạn nhân tử vong. Sự việc xảy ra cách đây hơn một năm ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

> Vợ giết chồng ngay trên giường ngủ
> Bao vây quán karaoke, hạ sát ông chủ trước cửa

Bị cáo Nguyễn Hữu Trường cúi đầu nhận tội trước tòa
Bị cáo Nguyễn Hữu Trường cúi đầu nhận tội trước tòa.

Nạn nhân là anh Nguyễn Duy Chuyển (SN 1967, ở xã Đông Phương, Chương Mỹ). Bị cáo là Nguyễn Hữu Trường (SN 1988, ở cùng xã Đông Phương).

Tại toà, Trường đã cúi đầu nhận tội. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Trường bảy năm tù về tội giết người.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 9-10-2011, anh Chuyển ra sân bóng đá của xã gọi con về ăn cơm. Do có mâu thuẫn từ trước trong chuyện tranh chấp đất đai nên khi đến đầu xóm gặp Trường, anh Chuyển liền chửi Trường là què, sau đó lao vào đánh.

Khi anh Chuyển đi về thì bất ngờ Trường nhặt mẩu gạch ở dưới đường ném trúng đầu, khiến nạn nhân gục ngã. Thấy thế, Trường bỏ chạy.

Bất tỉnh một lúc, anh Chuyển tự đứng dậy đi về nhà, kể lại sự việc cho vợ và bà con hàng xóm. Thấy máu chảy nhiều, người thân hốt hoảng đưa anh Chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103. Do bị chấn thương sọ não nên sau đó bốn ngày anh Chuyển tử vong.

Trường cũng bị bắt và sau đó bị truy tố về tội giết người.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.