Ngang nhiên thuê thợ khóa mở cửa biệt thự, trộm tài sản khủng

Nguyễn Văn Tuân tại tòa.
Nguyễn Văn Tuân tại tòa.
TPO - Đối tượng ngang nhiên thuê thợ khóa tới mở cửa căn biệt thự rồi lấy đi số tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22/6, TAND TP Hà Nội xử phạt Nguyễn Văn Tuân (SN 1989, ở Việt Yên, Bắc Giang) 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản.  Đây là đối tượng từng có 1 tiền án và 1 tiền sự cùng về hành vi trộm cắp.

Theo cáo trạng, tháng 3/2016, chị Trần Thị Thu Hằng (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) trình báo về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 15 lượng vàng, 6.000 nhân dân tệ, 60 đô la Úc, 75 Euro, 30 đô la Hong Kong, 20 sổ tiết kiệm trị giá 9 tỷ đồng.... 

Công an nhanh chóng làm rõ, sáng 25/3/2016, Nguyễn Văn Tuân điều khiển xe máy đến khu đô thị Trung Văn (thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm) rình gia đình nào sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đi ngang qua căn biệt thự, Tuân quan sát thấy chị Hằng đang đứng khóa cổng nhưng quên không rút chìa khóa. 

Tuân đứng chờ đến khi chị Hằng đi khuất rồi đến mở cổng, dắt xe máy dựng vào sân nhà. Do cửa bên trong khóa, đối tượng lên mạng tìm số điện thoại của thợ khóa rồi gọi đến bảo mở cửa.

Đặc biệt, thái độ và hành động của Tuân rất tự nhiên nên người thợ khóa không hề nghi ngờ. Sau khi mở khóa, Tuân dẫn thợ khóa vào nhà và nói đánh thêm chiếc chìa khóa để sử dụng.

Cùng lúc, đối tượng đi lùng sục các phòng để tìm tài sản trộm cắp. Lên đến phòng ngủ tầng 2, Tuân phát hiện ở góc phòng có chiếc két sắt liền mở ra và lấy toàn bộ tài sản bên trong.

Sau đó, đối tượng trả cho thợ khóa 200.000 đồng rồi mang tài sản về quê cất trong 1 két sắt, các sổ tiết kiệm và giấy tờ thì vứt xuống sông Hồng. Tuy nhiên, chị Hằng đã trình báo với ngân hàng và rút toàn bộ số tiền trên nên công an không đề nghị xử lý đối với số tài sản này. 

Hiện tại, đa số tiền, vàng Tuân trộm cắp được đều được trả lại cho bị hại. Gia đình tên trộm cũng đã bồi thường cho chị Hằng 110 triệu đồng nên tòa án không xem xét phần dân sự.

MỚI - NÓNG