Nghẹt thở bà mẹ giành lại con với kẻ bắt cóc

Hình minh họa.
Hình minh họa.
TPO - Đối tượng bịt mặt lẻn vào nhà bắt cóc cháu bé 3 tháng tuổi. May mắn là người mẹ phát hiện sự việc, lao tới giằng lại con từ tay đối tượng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 14h ngày 22/11, tại tổ dân phố 9, P.Trần Phú, TP. Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ bắt cóc. Theo đó, một đối tượng nữ bịt khẩu trang kín mặt, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, lẻn vào bắt cóc cháu bé 3 tháng tuổi. Đối tượng nam ngồi trên xe máy chờ bên ngoài để canh chừng.

May mắn là người mẹ kịp phát hiện sự việc, lao tới giằng lại con từ tay kẻ bắt cóc. Hành vi bị bại lộ, đối tượng nữ nhanh chóng nhảy lên xe của đồng bọn tẩu thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo mô tả, 2 đối tượng bắt cóc sử dụng xe mô tô màu xanh không rõ biển số. Đối tượng nữ tầm 40 - 42 tuổi, mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang, cao khoảng 1m50, người đậm; Đối tượng nam đeo khẩu trang, bịt kín mặt.

Hiện, Công an thành phố đang tập trung điều tra, xác minh các đối tượng. 

Xét thấy tính chất nghiêm trọng cần phải thông báo cho quần chúng nhân dân biết để cảnh giác, phòng ngừa. Do vậy, Công an thành phố khuyến cáo thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm bắt cóc trẻ em và một số biện pháp để phòng ngừa.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.