Nghi án vỡ nợ tiền tỷ vùng quê

Nghi án vỡ nợ tiền tỷ vùng quê
TP - Công an huyện Như Xuân vừa nhận được đơn của 7 người tố cáo Lê Thị Thúy (SN 1980, ở xã Hóa Quỳ) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

> Vỡ nợ tiền tỷ ở khu phố nghèo

Thông tin ban đầu được biết, từ năm 2011- 2012, Thúy vay hơn 1,3 tỷ đồng của 7 người, với lý do để mở trang trại, làm nhà. “Qua xác định ban đầu, Công an huyện phát hiện chị Thúy đã làm hộ chiếu để xuất cảnh ra nước ngoài.

Công an huyện Như Xuân đã báo cáo Công an tỉnh để có biện pháp ngăn chặn, phục vụ công tác điều tra” một lãnh đạo Công an huyện Như Xuân nói.

Một vụ khác, ngày 17-2, Công an BR-VT ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Thu Hà (32 tuổi, ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) về hành vi lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hà vay 1,45 tỷ đồng của cô ruột mình là bà Trần Thị Rành (41 tuổi, cùng ở xã Phước Tỉnh) rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG