Nghi can hiếp dâm treo cổ tại công an huyện

Nghi can hiếp dâm treo cổ tại công an huyện
TPO - Đối tượng Đỗ Duy Việt (SN 1967), ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, treo cổ tại cơ quan công an huyện Thường Xuân, sau khi ra đầu thú hiếp dâm trẻ em.

Nghi can hiếp dâm treo cổ tại công an huyện

Bắt bạn gái cũ khỏa thân rồi làm nhục
> Đi chơi với hai bạn trai, thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể

TPO - Đối tượng Đỗ Duy Việt (SN 1967), ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, treo cổ tại cơ quan công an huyện Thường Xuân, sau khi ra đầu thú hiếp dâm trẻ em.

Chiều 26/12, đại tá Trần Văn Thực - Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn báo chí của Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết như vậy.

Theo Đại tá Trần Văn Thực, thông tin ban đầu, sáng 22/12/2013, Đỗ Duy Việt đến cơ quan công an huyện Thường Xuân tự thú, khai báo về vụ việc hiếp dâm cháu P (sinh năm 2002) ở cùng xã Luận Thành, xảy ra vào thời gian cuối tháng 11/2013.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, Đỗ Duy Việt ra về. Đến sáng 23/12, Đỗ Duy Việt tiếp tục đến cơ quan công an để làm việc. Làm việc xong, Việt không về mà xin ở lại cơ quan công an buổi tối, vì lý do về nhà sợ bị đánh.

Sáng 24/12/2013, cơ quan công an phát hiện Việt treo cổ bằng khăn len, treo qua cửa sổ tại một phòng ngủ, trong cơ quan công an huyện Thường Xuân.

Hiện nay, Viện kiểm sát, cơ quan công an tỉnh đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc.

Hoàng Lam

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.