Nghi can liên quan vụ đánh trưởng công an xã bị bắt

Các nghi can có lệnh truy nã bị bắt giữ.
Các nghi can có lệnh truy nã bị bắt giữ.
Sáng 19/1, sau một thời gian tổ chức truy lùng ở các tỉnh phía Nam, cảnh sát đã dẫn giải 4 nghi can lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam về công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra.

Trong đó, Trần Văn Nam (20 tuổi, ở huyện Thạch Hà) và Trần Sỹ Mùa (26 tuổi, ở huyện Cẩm Xuyên) mang lệnh truy nã về tội Cố ý gây thương tích; Nguyễn Quốc Khánh (27 tuổi, ở huyện Kỳ Anh) mang lệnh truy nã về tội Chiếm đoạt, mua bán trái phép vật liệu nổ và Trần Xuân Phương mang lệnh truy nã về tội Cướp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 24/7/2014, Hạt kiểm lâm Hương Khê phối hợp với Công an xã Hương Lâm bắt giữ xe công nông do Trần Trọng Thái (22 tuổi) điều khiển, đang vận chuyện trên 2m3 gỗ tại trục đường tỉnh lộ 17.

Rạng sáng hôm sau, một tốp người đến UBND xã Hương Lâm yêu cầu trả xe công nông trong đó có Trần Xuân Phương. Sau khi đánh trưởng công an xã để đưa xe ra khỏi trụ sở, chúng đưa toàn bộ số gỗ đi tẩu tán.

Cuối tháng, công an huyện Hương Khê khởi tố bị can Phương và đồng bọn về tội Cướp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Phương đã bỏ trốn nên cảnh sát phải phát lệnh truy nã.

Ngày 12/1, Phương bị bắt khi đang lẩn trốn ở huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông.

Vụ truy lùng 4 tên mang lệnh truy nã do thượng tá Dương Quang Tùng - Phó trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Hà Tĩnh là tổ trưởng.

Theo Ngọc Diệp

Theo Zing
MỚI - NÓNG