Nghi phạm cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia đang bỏ trốn

Nghi phạm cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia đang bỏ trốn
TPO –Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ công an) đánh giá, hai chuyên án ma túy vừa triệt phá có một đường dây có vũ khí, hoạt động xuyên quốc gia do nghi phạm cầm đầu là một phụ nữ.

Sáng nay (11-4), thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ công an) cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam tám người liên quan đến hai đường dây buôn bán ma túy lớn tại Hà Nội và Sơn La.

Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Phạm Quang Toàn (40 tuổi, ở Hà Nội), Đỗ Xuân Hà (34 tuổi, ở Hòa Bình), Đỗ Huy Dị (30 tuổi, ở Sơn La), Bùi Văn Vinh (49 tuổi, ở Hòa Bình), Đào Thị Việt (vợ Toàn), Phàng A Dê (45 tuổi), Phàng A Lư (43 tuổi) và Phàng A Viễn (17 tuổi).

Theo Thiếu tướng Tuấn, sau năm tháng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng chống ma túy đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam để đưa đi tiêu thụ với số lượng lớn.

Chiều 6-4, tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội) phát hiện và bắt giữ ba người đàn ông đi trên chiếc xe Huyndai Starex tàng trữ 10 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan. Ba đối tượng được làm rõ gồm: Phạm Quang Toàn, Đỗ Xuân Hà và Đỗ Huy Dị.

Từ đây, ban chuyên án làm rõ thêm hai người khác có liên quan là Bùi văn Vinh và Đào Thị Việt.

Trước đó, khoảng 11h15’ cùng ngày, tại Km 136, quốc lộ 6, thuộc địa bàn xã Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La, tổ công tác gồm các lực lượng CA Thanh Xuân (Hà Nội), Phòng 5-C47 Bộ Công an, CA Sơn La, PC 47 Điện Biên, Thanh Hóa, Đội 5 Cục chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Đội phòng chống Ma túy Cục cảnh sát biển, đã phát hiện và bắt quả tang ba đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin từ Lào về Việt Nam. 30 bánh heroin có trọng lượng hơn 10kg. Các đối tượng được làm rõ gồm: Phùng A Dê; Phàng A Lư; Phàng A Viễn.

Được biết, đường dây này hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt và manh động với địa bàn rộng khắp các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hà Nội.

Theo Cục trưởng Tuấn, Phàng A Dê có hai người anh đang thi hành án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn em trai là Phàng A Lư từng có tiền án về tội ma túy, sáu năm trốn truy nã sống ở Lào. Riêng Phàng A Dê hay móc nối mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn tập kết ở Sơn La, Mộc Châu rồi mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Theo đánh giá của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), đây là đường dây có yếu tố nước ngoài, liên quan đến nhiều tỉnh thành phố, có vũ khí và hoạt động xuyên quốc gia. Nghi phạm cầm đầu đường dây này là một phụ nữ. Người này đang bỏ trốn.

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm đề nghị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng hai đường dây buôn bán ma túy này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG