Nghi phạm chém chết 2 người trong karaoke ven Sài Gòn bị bắt

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Sơn Hòa.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Sơn Hòa.
Mâu thuẫn với nhóm khách, bảo vệ quán karaoke Kingtons và một số nhân viên khác dùng mã tấu chém 2 người tử  vong. 

Ngày 22/7, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) bắt Nguyễn Hữu Phúc (18 tuổi, nhân viên bảo vệ quán karaoke Kingtons) về hành vi Giết người.

Phúc được xác định là một trong những nghi can chém anh Nguyễn Đức Bản (40 tuổi) và Phạm Duy Thành (23 tuổi) tử vong tối hôm trước. Cơ quan điều tra đang truy bắt ít nhất 3 người nữa tham gia cuộc ẩu đả.

Theo điều tra ban đầu, anh Bản cùng Thành và bốn người khác đến karaoke Kington (xã Đông Thạnh) chơi từ chiều qua. Đến tối tính tiền ra về, nhóm khách xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán. Các bảo vệ vào can thiệp, cãi vã rồi xô xát.

Trong lúc ẩu đả, anh Bản và Thành bị đâm chém nhiều nhát, gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng các nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Cảnh sát đã triệu tập 16 người để lấy lời khai, thu giữ một số mã tấu, nhiều súng tự chế bắn đạn hoa cải và bắn đạn bi tại quán karaoke.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.