Nghi phạm cướp vé số nhảy sông bỏ trốn

Sau chầu nhậu, Bớt đạp xe về nhà rồi gây ra vụ cướp vé số của người phụ nữ lớn tuổi. Gây án xong, nghi phạm nhảy xuống sông bỏ trốn nhưng bị người dân bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Ngô Văn Bớt (28 tuổi, ngụ xã Phước Hảo, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo cảnh sát, 5 ngày trước (4/9), Bớt đến nhậu tại ấp Chà Và (xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang). Tàn tiệc, thanh niên này đạp xe về nhà.

Trên đường đi đến ấp Rẫy (xã Vĩnh Kim), Bớt nhìn thấy bà Nguyễn Thị Ánh (59 tuổi) đang đi bán vé số nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Thanh niên này đạp xe qua mặt nạn nhân khoảng 30 m, rồi giấu phương tiện vào bụi cây ven đường và ngồi chờ.

Khi bà Ánh vừa đi ngang, Bớt lao ra giật túi xách rồi nhảy xuống dòng kênh ven đường hòng bơi sang bờ tẩu thoát trong khi nạn nhân hốt hoảng tri hô. Người dân sau đó đã vây bắt được nghi phạm và giao cho cảnh sát.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, lập biên bản vụ việc, Công an huyện Cầu Ngang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bớt để điều tra.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.