Nghi phạm sát hại nam sinh ở Đà Nẵng đầu thú trong đêm

TPO - Trong đêm, ba nghi phạm là Hoàng, Kiệt, Bảo đã đến cơ quan công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Sáng nay (18/1), Công an TP. Đà Nẵng đã thông tin chính thức về vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 17/1 tại trước cửa nhà 367 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.

Nạn nhân trong vụ án này là nam sinh Trần Nguyễn Anh Phúc (21 tuổi, sinh viên năm thứ 3, trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng). 

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 19g45 ngày 17/1, khi đang chạy xe trên đường Lê Duẩn (đoạn qua ngã ba Lý Thái Tổ - Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Việt Anh ( 16 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) xảy ra va chạm giao thông với Đình Nguyên Kiệt (17 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Sau đó, hai bên lao vào đánh nhau trước số nhà 367 Lê Duẩn.

Lúc này, Kiệt gọi Phan Ngọc Bảo (22 tuổi, trú phường Chính Gián) đến trợ giúp. Bảo gọi thêm Cao Tiến Hoàng (22 tuổi, trú phường Tham Thuận, quận Thanh Khê). 

Khi đi, Bảo cầm theo một con dao, còn Hoàng mang theo cây ba trắc. Khi tới nơi, cả ba đuổi đánh Việt Anh. Bị vây đánh, Việt Anh bỏ chạy vào nhà 367 Lê Duẩn cầu cứu Trần Nguyễn Anh Phúc (21 tuổi). 

Phúc ra khỏi nhà và ẩu đả với Kiệt. Thấy vậy Bảo chạy đến rút dao đâm một nhát vào lưng Phúc. Nhát đâm làm đứt tĩnh mạch phổi, khiến Phúc tử vong  ngay tại chỗ.

Nghi phạm sát hại nam sinh ở Đà Nẵng đầu thú trong đêm ảnh 1
Nghi phạm sát hại nam sinh ở Đà Nẵng đầu thú trong đêm ảnh 2
Nghi phạm sát hại nam sinh ở Đà Nẵng đầu thú trong đêm ảnh 3

Ba đối tượng tại cơ quan điều tra. 

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng (PC45) phối hợp các đơn vị chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, truy xét đối tượng và tiến hành khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một cây ba trắc dài khoảng 90cm.

Đến khoảng 1g ngày 18/1, Hoàng, Kiệt, Bảo đã đến cơ quan công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.