Nghịch tử đâm chết bố vì... nói to

 Bị cáo Y Phúc Byă tại tòa
Bị cáo Y Phúc Byă tại tòa
TPO - Mất ngủ vì bố nói to, Y Phúc và bố xảy ra cãi vã. Sau đó, đối tượng xuống bếp lấy dao rồi tấn công bố. Nạn nhân chết trên đường tới bệnh viện do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay (14/12), TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án tù chung thân với Y Phúc Byă (SN 1993, trú Buôn Ja Wầm A, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người.

Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án này là bố đẻ của Y Phúc.

Theo cáo trạng, tối 3/7/2016, Y Phúc Byă trở về nhà sau bữa nhậu bên nhà dì ruột. Sau đó giữa Y Phúc và bố đẻ là ông Y Ăt xảy ra cãi vã vì Y Phúc cho rằng bố nói to khiến mình mất ngủ.

Trong cơn tức giận, Y Phúc xuống bếp lấy dao rồi tấn công bố, khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Ông Y Ăt sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện vì vết thương quá nặng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.