Nghịch tử đánh trọng thương rồi châm lửa đốt cha đẻ

Nghịch tử đánh trọng thương rồi châm lửa đốt cha đẻ
Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan CSĐT đang tiến hành tạm giữ đối với Trần Tuấn Ngọc (SN 1983, trú tại số nhà 5/54 đường Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, TP Bắc Giang để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 1/12, sau khi đi uống rượu về, giữa Ngọc và cha đẻ là ông Đỗ Văn Đ. (SN 1949) có xảy ra mâu thuẫn. Do "cay cú" vì bị bố chửi mắng, Ngọc đã dùng ghế gỗ để đánh khiến ông Đ. bị thương tích nặng. Không dừng lại ở đó, Ngọc còn cầm bình xăng xe máy hất vào mặt cha rồi dùng bật lửa đốt.

Những người thân trong gia đình phát hiện đã kịp thời dập lửa đang cháy trên người ông Đ. và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Giang trong tình trạng bỏng nặng và đa chấn thương.

Ngày 2/12, tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an Thành phố Bắc Giang đã có mặt tiến hành khám nghiệm, điều tra và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngọc về hành vi Cố ý gây thương tích. Công an TP Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Ngọc để điều tra, làm rõ.

Thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, ông Đ. nhập viện trong tình trạng gãy 2 xương sườn, bỏng 10% ở phần mặt và phần đầu. Hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần phục hồi và qua cơn nguy kịch.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố và đưa đối tượng ra xử lí theo quy định của pháp luật.

Theo Xuân Thái

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.